TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Xây đường mới gây ngập nhà dân

Thanh Tùng, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 15:43 ngày 30/10/2018

VTV.vn - Người dân cho rằng, tuyến đường bộ nối Phú Yên với Gia Lai là nguyên nhân gây nên tình trạng ngập lụt mỗi khi mưa lũ. Đơn vị thi công không chừa cống thoát nước.

Dự án nâng cấp tuyến đường bộ từ xã Xuân Phước, (Đồng Xuân, Phú Yên) đến thị trấn Kông Chro (Gia Lai) có tổng chiều dài trên 61km. Tuyến đường này được xem là sẽ góp phần tránh trú bão, cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, đến nay, dự án này không chỉ chậm tiến độ hơn 1 năm mà còn khiến cho người dân lo ngại sẽ gây ngập cho các khu dân cư ở vùng trũng thấp ven đường tại xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Người dân cho rằng, tuyến đường bộ nối Phú Yên với Gia Lai là nguyên nhân gây nên tình trạng ngập lụt mỗi khi mưa lũ. Trước đây, nền đường cũ thấp, nước mưa dễ dàng rút qua phía bên kia. Nếu có vào nhà thì cũng chỉ ngập chừng 20 cm. Nay nền đường được nâng lên, có đoạn hơn nửa ngôi nhà, giống như một bờ đê. Cả đoạn đường hơn 1km lại chỉ có 1 cống hộp. Mưa lũ, nước đều đổ về đây không thoát kịp nên dồn ngược về phía khu dân cư gây ngập lụt.

Ngay điểm đầu của tuyến đường Phú Yên nối Gia Lai qua huyện Đồng Xuân người dân cũng bức xúc về tình trạng ngập lụt trong mùa mưa. Theo họ, đơn vị thi công nâng nền đường nhưng lại không chừa cống thoát nước.

Để tránh những thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa lũ năm nay, một số hộ dân đang bỏ tiền ra mua vật liệu về dựng chòi tránh lũ. Điều họ mong muốn lúc này là chính quyền địa phương và nhà đầu tư tuyến đường đưa ra giải pháp lâu dài để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.