Đang trong mùa mưa nên anh A Lăng Điếu ở thôn Xà Nghìn 1, xã Zà Hung, huyện Đông Gang rất lo lắng vì ngôi nhà có thể sạt, rơi xuống vực bất cứ lúc nào. Tại đây có hàng chục ngôi nhà trong tình cảnh này nhưng hiện tại chỉ mới di dời được 7 hộ. Do khó khăn về kinh phí và thiếu mặt bằng tái định cư nên việc di dời, an dân cho người dân chưa thể làm ngay một sớm một chiều.
Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền các địa phương đang giật gấu vá vai, tranh thủ kinh phí ít ỏi để đầu tư xây dựng các khu tái định cư mới hoặc tổ chức xen ghép vào các khu dân cư đã ổn định.
Trong 5 năm qua, hằng năm mỗi huyện miền núi của Quảng Nam di dời được trên 200 hộ dân vào nơi ở mới, thế nhưng hiện vẫn còn trên 2.000 hộ dân vẫn trong vùng nguy cơ sạt lở; tập trung ở các huyện như: Tiên Phước, Nam Trà My, Phước Sơn và Đông Giang, Tây Giang. Đây có thể xem là khó khăn lớn nhất trong công tác phòng chống lụt bão, bởi nạn sạt lở luôn khó lường và bất ngờ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!