1.300 hộ dân tại Hậu Giang phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 11:46 ngày 07/09/2019

VTV.vn - Khoảng 1.300 hộ dân sống cặp lâm trường Phương Ninh, thuộc xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm để sinh hoạt hàng ngày.

Dòng nước đỏ au đóng đầy phèn, lục bình trôi lẫn cùng rác, bởi khu vực lâm trường Phương Ninh, thuộc xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang không có nước máy và các hộ dân sống quanh đây cũng không có tiền để khoan giếng, nên đành phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm này. Các hộ dân ở xã Hiệp Hưng cho biết, từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm, các con kênh xung quanh đều trở nên đỏ ngầu. Bởi thời điểm này, nước tràm thối từ Lâm trường Phương Ninh đổ ra sông. Bà con lại phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm để tắm giặt sinh hoạt. 

Hiện có 8 tuyến kênh xung quanh xã Hiệp Hưng huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang bị ô nhiễm bởi nước tràm. 1300 hộ dân ở đây rất mong tỉnh Hậu Giang sớm kéo nước sạch về khu vực này để không phải sử dụng nước ô nhiễm từ Lâm trường Phương Ninh xả ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.