Bếp cơm chiều ra đời trong hoàn cảnh người cho gạo, người cho gia vị, người cho thịt, cá, người góp công. Mỗi bữa cơm được chuẩn bị kĩ lưỡng dù nhiều người trong nhóm cũng đã đến tuổi cần nghỉ ngơi. Chưa đến 1 tuần triển khai, nhiều người khuyết tật, người cao tuổi đã quen với địa chỉ nhóm tổ chức phát cơm. So với buổi đầu tiên, số suất cơm được nhóm chuẩn bị đã tăng lên gần gấp đôi, bởi mỗi ngày, vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn tìm đến.
Trong số suất ăn chuẩn bị mỗi chiều, nhóm dành riêng lượng nhất định đi phát cho những người không thể đến nhận. Và để đồng hành với những hoàn cảnh còn thiếu thốn, những bữa cơm chiều như thế này sẽ được nhóm tiếp tục thực hiện cho đến khi nào còn khả năng. Những ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống người dân chưa thể khắc phục ngay. Nhưng hành trình về nhà của bác đạp xe thồ này đã vơi bớt mệt nhọc khi khó khăn đã được sẻ chia./.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!