An Giang: Không khởi tố đối tượng chiếm đoạt 5 tỷ đồng của người dân

Diệp Phong - Tuấn Khôi - Nhật Di (VTV9)Cập nhật 06:01 ngày 17/06/2019

VTV.vn - Hơn 10 hộ dân tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang đã bị một giáo viên chiếm đoạt khoảng 5 tỷ đồng.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang, năm 2014, đơn vị đã nhận được đơn của người dân ở thị trấn Long Bình tố cáo đối tượng Nguyễn Ngọc Diễm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, đối tượng Diễm đã vay mượn của những người dân này và chỉ trả được hơn 500 triệu đồng thì bỏ trốn.

Ngày 28/1/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang bác đơn của các bị hại, không khởi tố đối tượng Nguyễn Ngọc Diễm. Theo luật sư Trần Thanh Phong, Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ, việc không mời được đối tượng Diễm làm việc mà đã bác đơn là chưa thuyết phục bởi Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh An Giang chưa làm rõ động cơ bỏ trốn của đối tượng. Cũng theo luật sư Phong, nếu đối tượng Nguyễn Ngọc Diễm rời khỏi nơi cư trú nhưng vẫn có ý thức liên lạc với các chủ nợ để cam kết thời gian trả nợ, đó là án dân sự. Tuy nhiên, tất cả bị hại đều khẳng định, trong 5 năm qua, đối tượng Diễm "bặt vô âm tín", không một lần liên lạc với họ.

Các bị hại không chấp nhận việc không khởi tố đối tượng Nguyễn Ngọc Diễm và tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh An Giang và Viện Kiểm sát nhân dân địa phương, nhưng các đơn vị này tiếp tục bác đơn của người dân.

Điều tra vụ nhiều giáo viên mất tiền tỷ vì tin bạn Điều tra vụ nhiều giáo viên mất tiền tỷ vì tin bạn

VTV.vn - Tin bạn, nhiều giáo viên và người dân ở thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang đã cùng góp vốn làm ăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.