Ở cảng Tân Cảng - Cát Lái hiện có khoảng 90 container đông lạnh đang tồn ở bãi hơn 20 ngày, 56 container trên 30 ngày đang chờ thông quan. Trong khi đó, so với thông thường, bình quân vòng xoay lưu bãi tại cảng chỉ khoảng 3,5 ngày, điều này gây ra những khó khăn nhất định cho bến cảng.
Theo Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, hiện cả nước đang thực thi các chính sách về phòng chống dịch bệnh COVID-19, điều này khiến hàng tiêu thụ giảm. Đây là một trong những nguyên nhân khiến hàng chờ thông quan tích trữ trong các kho lạnh nhiều. Ngoài ra, các vấn đề liên quan tới chứng từ để thông quan như nhà xuất khẩu nước ngoài chậm gửi giấy kiểm dịch hàng xuất bản gốc về do các nước thực hiện chính sách phong tỏa cũng là nguyên nhân chính khiến nhiều container còn lưu bãi.
Tuy nhiên, so với quý I/2019, tình hình xuất khẩu và nhập khẩu nói chung tại cảng năm nay đều tăng trưởng khoảng 7%. Riêng sản lượng hàng đông lạnh nhập khẩu đã tăng 34%, trong đó đặc biệt tháng 3 tăng trưởng tới 64%. Điều này cho thấy hoạt động tại cảng vẫn sôi nổi, sản lượng hàng hóa xuất nhập tăng dù đang trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!