Cảnh báo cháy trong khu dân cư

Thanh Nhã, Tấn Khoa, Nguyên Ngọc, Thanh Bình (VTV9)Cập nhật 12:40 ngày 25/07/2020

VTV.vn - Nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra đa phần là do người dân bất cẩn khi dùng lửa. Chính vì vậy, tăng cường kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân là điều rất cần thiết

Từ đầu năm đến nay, các địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa...xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn. Nguyên nhân gây cháy được xác định phần lớn là do người dân hút thuốc, đốt rác, đốt cỏ, bất cẩn trong việc dùng lửa tại các khu dân cư.

Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khuyến cáo người dân tránh tình trạng đốt rác bừa bãi. Trong trường hợp cần đốt thì phải xác định thời gian đốt, chia nhỏ phần rác, cỏ cần đốt và có người trông coi tránh cháy lan. Các khu dân cư, các hộ kinh doanh cần trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy khẩn cấp. Bên cạnh đó, địa phương cần phổ biến kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân, nhất là quản lý sử dụng nguồn lửa, nhiệt an toàn là rất quan trọng. Nâng cao nhận thức người dân cũng góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra hỏa hoạn tại các khu dân cư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.