Cầu truyền hình: Hồ Chí Minh – Sáng ngời ý chí Việt Nam

Nguyệt Hà - Hữu Thành (VTV9)Cập nhật 14:58 ngày 19/05/2020

VTV.vn - Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài THVN phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước tham dự chương trình. Chương trình được thực hiện tại 5 điểm cầu là những địa điểm gắn liền cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Nghệ An và Đồng Tháp. Chương trình được chia thành 5 chương, trong đó từ khóa "ý chí" là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chương trình. 

Tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt cảnh "Bước chân thế kỷ" tái hiện lại chuyến ra đi của một thanh niên 21 tuổi đã trở thành chuyến đi huyền thoại và là cột mốc quan trọng thay đổi vận mệnh nước nhà. Chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành bước lên con tàu với hai bàn tay trắng, với trái tim mang nặng nỗi đau mất nước, với ý chí lớn lao: mang hòa bình, độc lập về cho Tổ quốc và mang tự do về với mọi người dân. Chàng trai ấy đã đi vào lịch sử và đã viết nên lịch sử.

Ngoài ra, điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng với những nhân chứng lịch sử, cùng đưa đến cho khán giả những câu chuyện kỷ niệm với Bác Hồ, về ý chí thống nhất Nam Bắc của Người, và gửi gắm thông điệp, nhắc đến miền Nam, Người khẳng định: "Nam bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi". Tại mỗi điểm cầu, khán giả đã được thưởng thức nhiều ca khúc nổi tiếng về Bác, về quê hương đất nước./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.