Chi 86 tỷ đồng, xẻ núi tạc phù điêu Lạc Long Quân - Âu Cơ

VTV9Cập nhật 11:06 ngày 18/09/2019

VTV.vn - Vị trí tạc phù điêu là núi Bà Hỏa nằm dọc ngã năm đường Trần Hưng Đạo giao với đường Võ Nguyên Giáp, Đống Đa, Nguyễn Tất Thành, dẫn vào trung tâm thành phố Quy Nhơn.

Bộ VH-TT&DL vừa có văn bản thỏa thuận với Tỉnh ủy Bình Định chủ trương xây dựng phù điêu tạc vào vách núi với chủ đề "Lạc Long Quân - Âu Cơ và cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết dân tộc" tại TP Quy Nhơn.

Bức phù điêu có tổng chiều dài 81,5m, vị trí cao nhất 35m và hệ thống sân vườn, cảnh quan kiến trúc phụ trợ khoảng 3.000m2.

Vị trí tạc phù điêu là núi Bà Hỏa nằm dọc ngã năm đường Trần Hưng Đạo giao với đường Võ Nguyên Giáp, Đống Đa, Nguyễn Tất Thành, dẫn vào trung tâm thành phố Quy Nhơn. Công trình dự kiến cắt sâu vào núi từ 20 - 25m.

Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2020 - 2022 với tổng mức đầu tư là hơn 86 tỷ đồng.

Sáng tạo tranh phù điêu thủy tinh Sáng tạo tranh phù điêu thủy tinh

VTV.vn - Một dòng tranh phù điêu thủy tinh cao cấp đã có mặt tại thị trường miền Tây, tạo dấu ấn tiên phong, mang nghệ thuật trang trí đỉnh cao đến với mọi gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.