Đảm bảo an toàn khi xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa

Đức Hạnh - Hồng Việt (VTV9)Cập nhật 19:38 ngày 05/12/2019

VTV.vn - Sáng 5/12, tại tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Lễ khởi công giai đoạn 1 dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa.

Đây là một trong những dự án lớn nhất trên thế giới về xử lý môi trường bị ô nhiễm chất độc. Tại lễ khởi công, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu các đơn vị thi công phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, không để xảy ra trường hợp nào bị phơi nhiễm.

Có diện tích gấp 4 lần so với sân bay Đà Nẵng, sân bay Biên Hòa là điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất tại Việt Nam. Khối lượng đất và trầm tích nhiễm dioxin mà các đơn vị phải xử lý lên tới 500.000m3, và đây chỉ mới là số lượng ước đoán ban đầu. Trên thực tế, ở một số khu vực tại sân bay, dioxin đã thấm sâu vào lòng đất, do đó khó khăn khi tẩy độc là điều khó tránh khỏi.

Đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, Phó Thủ tướng mong muốn Chính phủ Hoa Kỳ tăng cường hợp tác, triển khai thực hiện nhiều dự án về khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế - xã hội hơn nữa để đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân Việt Nam.


Khởi công dự án tẩy độc dioxin sân bay Biên Hòa Khởi công dự án tẩy độc dioxin sân bay Biên Hòa

VTV.vn - Phải đảm bảo an toàn trong quá trình thi công, không để xảy ra trường hợp nào bị phơi nhiễm khi thực hiện dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.