Hiệu quả mô hình nuôi lợn có bảo hiểm tại Đồng Tháp

Tấn Hưng - Nguyên Du (VTV9)Cập nhật 07:07 ngày 31/03/2020

VTV.vn - Tại tỉnh Đồng Tháp, mô hình liên kết nuôi lợn có bảo hiểm đang tạo được sự chú ý của nông dân.

Sau dịch tả lợn châu Phi, anh Đặng Văn Tuấn (ở xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) quyết định nuôi lợn nhưng theo cách khác và giống lợn khác. Ban đầu, anh cũng có tâm lý lo ngại. Tuy nhiên, với 4 lợn nái và 1 lợn đực giống mua về, sau gần một năm, hiện tổng đàn lợn của anh đã phát triển lên hơn 100 con. Điều quan trọng là anh đã xuất bán được hơn 80 triệu đồng. Đó là chuyện không dễ với những hộ nuôi lợn trắng.

Không chỉ bao tiêu đầu ra, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp, trong chuỗi liên kết này, người chăn nuôi còn được lắp đặt camera ngay tại trang trại, chuồng nuôi. Đây là cách giúp doanh nghiệp giám sát quy trình chăn nuôi của bà con, đồng thời hướng dẫn từ xa khi có yêu cầu.

Hiện mô hình này đang được triển khai rộng khắp 13 tỉnh, thành ĐBSCL với khoảng 600 hộ, tổng đàn hơn 4.000 con nái, trong đó, những địa phương có thế mạnh về trái cây, phụ phẩm nông nghiệp dùng làm thức ăn cho lợn rừng như các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp đang có số hộ liên kết nhiều nhất.

Tái đàn lợn hiệu quả tại vùng nuôi trọng điểm Tái đàn lợn hiệu quả tại vùng nuôi trọng điểm

VTV.vn - Trên cơ sở quy trình chăn nuôi an toàn sinh học của Bộ NN&PTNT, hiện các tỉnh đã tổ chức tái đàn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.