Lưu thông giữa Đồng Nai và TP.HCM như thế nào?

Diệu Thư - Văn Dương (VTV9)Cập nhật 13:19 ngày 07/10/2021

VTV.vn - UBND TP.HCM đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai về tổ chức giao thông giữa TP.HCM và các tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển.

Tại chốt kiểm tra các phương tiện giao thông từ TP.HCM vào địa bàn Đồng Nai có rất nhiều phương tiện vận chuyển hàng hoá và các xe công vụ chở người lao động và chuyên gia vào Đồng Nai làm việc. Nhưng hầu như rất ít các phương tiện cá nhân qua đây, vì chỉ có các phương tiện cá nhân của tỉnh Đồng Nai lưu được lưu thông. Bởi hiện nay Đồng Nai mới chỉ đồng ý cho người lao động, chuyên gia qua lại giữa tỉnh Đồng Nai với TP.HCM bằng phương tiện xe ô tô đưa đón để đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Còn đối với phương án di chuyển cá nhân, Đồng Nai chưa chấp nhận cho phương tiện cá nhân lưu thông liên vùng. Vì theo tỉnh Đồng Nai, một số nơi vẫn đang thực hiện chỉ thị 16. Đồng thời tỉ lệ tiêm vaccine còn thấp, chưa bao phủ được vaccine mũi 1 nên rất khó kiểm soát các phương tiện cá nhân vào Đồng Nai. Do đó tỉnh phải rất thận trọng. Đồng Nai sẽ thực hiện cho các phương tiện cá nhân lưu thông vào Đồng Nai khi tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.