Nguy cơ tai nạn do dông lốc bất thường

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 08:35 ngày 12/06/2020

VTV.vn - Từ cuối tháng 5 đến nay, dông lốc xuất hiện ở nhiều địa phương. Người dân có thể giảm bớt phần nào thiệt hại do thiên tai nếu biết chủ động.

Nhà mất mái. Số bị cuốn hư hỏng, số treo lơ lửng trên đường dây diện. Khoảng 13h giờ ngày 07 tháng 6, một cơn dông lốc lớn thổi qua địa bàn huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Khoảng 150 căn nhà, 2 trụ điện, hàng loạt cây xanh bị ngã đổ. Từ đầu năm 2020 đến nay, đã có 3 đợt dông lốc lớn xảy ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hơn 400 căn nhà đã bị sập hoặc đổ ngã. Ngay đợt mưa lớn chiều ngày 10 tháng 6, đã có 1 người bị thương vì sập nhà. Đến sáng nay, người này đã tử vong. Theo nhiều người dân, dông lốc đến rất bất ngờ nên bà con không kịp trở tay.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, dông lốc dù đến bất ngờ và mạnh nhưng người dân có thể chủ động giảm bớt phần nào thiệt hại. Ngay lúc giao mùa, bà con có thể chằng néo lại nhà cửa hoặc gia cố mái nhà bằng bao cát. Chi phí để gia cố nhà cửa bằng bao tải cát hoặc dây thép chỉ vài trăm ngàn đồng. Để đối phó với hiện tượng thời tiết cực đoan, người dân cũng nên áp dụng lại cách này để căn nhà của mình vững chãi hơn trong dông, lốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.