Nhiều nỗi lo trước mùa lũ muộn

Quốc Minh (VTV9)Cập nhật 16:32 ngày 18/09/2019

VTV.vn - Ở vùng đầu nguồn ĐBSCL, người dân đang vui mừng đón mùa lũ muộn với thu nhập tương đối. Thế nhưng ngay lúc đang vui nhất, nhiều người vẫn không khỏi lo lắng cho tương lai.

Niềm vui chưa tròn, đã vội lo. Mùa lũ 2019 về muộn gần 2 tháng, lên nhanh, nhưng vẫn ở mức thấp và chỉ quanh quẩn mức báo động 1. Nỗi lo của người dân càng gia tăng khi nguồn lợi thủy sản chưa nhiều, thậm chí là vắng bóng một số loại. Thời điểm này, tuy lũ đã về, nhưng một số nghề khai thác như đặt lọp tôm càng xanh vẫn chưa thể làm được.

Với diễn biến như vừa qua, 2019 được xem là năm cực đoan, tương tự như năm 2015. Từ lúc này, nhiều người đã nhìn thấy nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn gay gắt vào tháng 3 năm sau. Sống chung với lũ đã là chuyện thường với người dân đồng bằng. Nhưng sống chung với không có lũ, có lẽ, vẫn còn là chuyện khó./.

Người dân vùng đầu nguồn thất thu vì lũ về muộn Người dân vùng đầu nguồn thất thu vì lũ về muộn

VTV.vn - Lũ thấp và về muộn, người dân vùng đầu nguồn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do sinh kế bị ảnh hưởng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.