Ninh Thuận giải quyết dứt điểm nhà máy nước bị bỏ hoang nhiều năm

Hữu TầmCập nhật 17:01 ngày 16/08/2019

VTV.vn - Một nhà máy nước được đầu tư hơn 230 tỷ đồng cách đây 10 năm, nhưng vẫn chưa đưa vào khai thác, hoạt động mà chỉ duy trì vận hành, bảo dưỡng? Chuyện xảy ra tại Ninh Thuận.

Ghi nhận tại nhà máy cấp nước Phước Nam, ngoài một phần bức tường nhà làm việc bị nứt, phía ngoài bể chứa bị sập nền bảo vệ, các hạng mục phục vụ cho sản xuất vẫn đảm bảo vận hành, cung ứng nguồn nước khi có nhu cầu. Nhà máy này được tỉnh Ninh Thuận đầu tư để đón đầu phục vụ Liên hợp thép Cà Ná và khu công nghiệp Phước Nam. Tuy nhiên, khi nhà máy đã hoàn thành thì 01 dự án không triển khai thực hiện tiếp, dự án còn lại chậm tiến độ nhiều năm và đang bị thu hồi đất.

Việc quản lý, vận hành bảo trì, bảo dưỡng nhà máy được tỉnh Ninh Thuận giao cho doanh nghiệp cấp nước công ích là Công ty cổ phần cấp nước Ninh Thuận. Vì vậy, một số tuyến ống của nhà máy được phép đấu nối, khai thác để giải quyết nguồn nước sạch phục vụ công tác chống hạn và nhiễm mặn cho người dân ở các địa phương khu vực phía Nam tỉnh.

Cách làm này 10 năm qua cũng đã góp phần sử dụng hiệu quả phần hạ tầng đường ống phía Nam của nhà máy. Tuy nhiên, để tránh lãng phí, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã có chủ trương để đưa toàn bộ nhà máy vào hoạt động, thay vì chỉ 1 phần. Bởi đưa nhà máy nước Phước Nam vào hoạt động hiệu quả cũng chính là phát huy một yếu tố quan trọng để Ninh Thuận tiếp tục  thu hút đầu tư đối với khu vực phía Nam của tỉnh./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.