Phụ nữ có công việc được trả lương thường ít bị suy giảm trí nhớ

Hoàng Yến (VTV9)Cập nhật 10:32 ngày 19/07/2019

(Ảnh minh họa: Working Mother)

VTV.vn - Một nghiên cứu mới cho thấy, phụ nữ có việc làm sẽ có tốc độ suy giảm trí nhớ chậm hơn so với những phụ nữ không tham gia lao động.

Nghiên cứu được thực hiện ở hơn 6.000 phụ nữ sinh trong giai đoạn từ năm 1935 - 1956. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ suy giảm trí nhớ ở những người làm mẹ và những người không làm mẹ tương tự nhau. Tuy nhiên, những phụ nữ không lao động lại bị suy giảm trí nhớ nhanh hơn. 

Cũng theo nghiên cứu, làm việc có lương mang đến 3 ích lợi cho phụ nữ là: kích thích thần kinh, lợi ích tài chính và kết nối xã hội.


Nghiên cứu mới: Phụ nữ ngày càng làm việc nhiều, ngủ ít Nghiên cứu mới: Phụ nữ ngày càng làm việc nhiều, ngủ ít

VTV.vn - Phụ nữ đang ngày càng làm việc nhiều hơn, đây là kết quả cuộc khảo sát thường niên của Bộ Lao động Mỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.