Rực rỡ lễ hội rước đèn Trung thu tại xứ biển Phan Thiết

Duy TuấnCập nhật 07:55 ngày 12/09/2019

VTV.vn - Tối hôm qua (11/9), người dân Bình Thuận và rất đông du khách được chiêm ngưỡng Lễ hội Trung thu rực rỡ tại Phan Thiết.

32 lồng đèn lớn của các xã phường và các cụm trường trên địa bàn thành phố được chế tác công phu, sinh động, các hình tượng hướng về biển, đảo, gắn liền với cuộc sống ngư dân nơi đây và mô phỏng các nhân vật trong truyện cổ tích. Ngoài ra, 3.200 chiếc đèn lồng nhỏ với đủ các hình dạng được làm thủ công và thắp sáng bằng đèn sáp lung linh, không sử dụng đèn pin mang đến cho lễ hội không gian truyền thống đặc sắc. 

Trong tiếng trống múa lân rộn rã, đoàn rước đèn tạo thành một dòng sông ánh sáng rực rỡ giữa lòng thành phố biển thanh bình. Người dân Phan Thiết luôn tự hào về Lễ hội Trung thu được xác lập kỷ lục “Lớn nhất Việt Nam” này, bởi lẽ nó đã đi vào truyền thống và trở thành nét văn hoá đặc sắc không thể thiếu mỗi dịp Trung thu về và còn góp phần quảng bá, thu hút du khách đến với Bình Thuận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.