30 - 40 tấn là sản lượng rau quả được nhà máy này thu mua, chế biến mỗi ngày. Để thuận lợi hơn cho việc xuất khẩu, đơn vị tập trung làm nhiều mặt hàng khác nhau như: khóm, xoài, đu đủ, bắp non,…
Với những sản phẩm trái cây dạng đóng hộp còn giúp bảo quản lâu và đặc biệt chủ động hơn trong điều kiện tiêu thụ chậm như hiện nay. Cùng với chế biến sâu, các nhà máy đang tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu.
Các nhà máy cho biết, vào các quý cuối năm nhu cầu tiêu thụ rau quả ở các nước sẽ tăng mạnh do có nhiều lễ hội và tình hình dịch bệnh dần lắng xuống. Việc tái sản xuất, chủ động nguồn hàng hóa ngay thời điểm này sẽ giúp ngành rau quả nước ta sớm hồi phục và tăng trưởng trở lại.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!