Tỉ lệ tử vong vì ung thư ở Việt Nam tăng mạnh do phát hiện muộn

Thanh Tâm (VTV9)Cập nhật 14:29 ngày 21/10/2019

VTV.vn - Ước tính Việt Nam có khoảng 100.000 người chết vì ung thư mỗi năm, tỷ lệ tử vong tăng nhanh nguyên nhân chủ yếu do bệnh phát hiện muộn.

Hiện cả nước có hơn 300.000 người sống chung với ung thư. Tổ chức Ung thư toàn cầu GLOBOCAN thống kê năm 2018 Việt Nam có khoảng 165.000 ca mới mắc ung thư và 115.000 người tử vong do bệnh này. Ở nam giới, ung thư phổi chiếm tỷ lệ mắc và tử vong hàng đầu, kế đó là dạ dày, gan, đại trực tràng. Ở nữ giới lần lượt là ung thư vú, dạ dày, phổi. Trung bình mỗi ngày Việt Nam có 315 người tử vong vì ung thư. Đa số người bệnh đến khám và điều trị ở giai đoạn muộn nên việc điều trị càng khó khăn và tốn kém.

Mọi người cần có ý thức phòng bệnh, phát hiện sớm ung thư để điều trị kịp thời. Phòng bệnh bằng cách không hút thuốc, hạn chế bia rượu, ăn uống lành mạnh, khám sức khoẻ định kỳ, vận động hợp lý, duy trì trọng lượng vừa phải, tiêm văcxin phòng viêm gan B, HPV...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.