Tiếp tục phiên xét xử Nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Đức Hạnh, Thanh Bình (VTV9)Cập nhật 14:47 ngày 27/12/2019

VTV.vn - Sáng nay, Tòa án nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên xét hỏi bị cáo Nguyễn Hữu Tín và 4 đồng phạm trong vụ án liên quan đến khu đất vàng tại địa chỉ số 15 Thi Sách, quận 1.

Phần lớn nội dung xét hỏi tại phiên tòa đều tập trung làm rõ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của từng bị cáo, cơ quan ban ngành trong các quyết định, văn bản thi hành cho thuê khu đất số 15 Thi Sách, quận 1 mà không thông qua đấu giá. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Tín, Nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM thừa nhận hành vi mà cáo trạng truy tố, đồng thời xin hội đồng xét xử xem xét về cáo buộc vai trò chủ mưu của mình. Bị cáo cho rằng toàn bộ số tiền cho công ty xây dựng Bắc Nam 79 thuê đất đều thuộc về nhà nước, động cơ bị cáo kí văn bản cho công ty xây dựng Bắc Nam 79 thuê đất là vì mục tiêu chung đảm bảo an ninh quốc phòng không vì mục đích cá nhân.

Tương tự, bị cáo Đào Anh Kiệt - Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM thừa nhận trường hợp doanh nghiệp thuê đất vì mục đích thương mại - dịch vụ thì hồ sơ và văn bản tham mưu, quyết định việc giao đất như vậy là hoàn toàn sai quy định. Tuy nhiên, cũng như bị cáo Nguyễn Hữu Tín, bị cáo tập trung vào mục đích phục vụ nghiệp vụ an ninh như đề nghị của Bộ Công an. Tại phiên tòa bị cáo Đào Anh Kiệt cho rằng cáo trạng truy tố có nhiều điểm ông không làm, không hề biết. Phiên tòa tiếp tục phần tranh luận vào chiều nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.