Điểm mặt anh tài: Ẩn số Thụy Sĩ

-Thứ tư, ngày 04/06/2014 05:00 GMT+7

Pháp là đại diện đáng chú ý nhất của bảng E. Cái tên tiếp theo được nhắc đến ở bảng đấu này chắc chắn sẽ là Thụy Sĩ khi đội bóng của Bắc Âu thậm chí đang xếp trên cả Pháp trên bảng xếp hạng của FIFA và là đội hạt giống số 1 của bảng đấu.

 


Ở vòng chung kết World Cup 2010, nhà vô địch Tây Ban Nha đã chỉ chịu thất bại trước 1 đối thủ duy nhất đó là Thụy Sĩ. Tất nhiên đội tuyển Thụy Sĩ không chỉ được nhớ đến bởi thành tích này mà họ còn đang nắm giữ kỷ lục có thời gian giữ sạch lưới lâu nhất ở các kỳ World Cup. Ở vòng loại World Cup lần này, Thụy Sĩ đã giành ngôi đầu bảng E khu vực Châu Âu và bước vào vòng chung kết với tư cách đội hạt giống cùng với đó là vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng của FIFA. Đóng góp công lớn vào thành tích này là HLV Ottmar Hitzfeld, người đã dẫn dắt Thụy Sĩ kể từ năm 2008. Trước đó, vị chiến lược gia 65 tuổi người Đức từng được biết đến với 2 danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm cùng với đó là 2 chức vô địch Champions League cùng Borussia Dortmund và Bayern Munich. Ông đã định hình cho Thụy Sĩ một phong cách chơi bóng rất riêng dựa trên một hàng tiền vệ hùng hậu và thường chỉ thắng với cách biệt rất ít. Ngoài bộ 3 đang khoác áo Napoli - Dzemaili, Inler và Behrami , đội bóng của Bắc Âu còn sở hữu một ngôi sao sáng giá khác là Xherdan Shaqiri. Hàng thủ của Thụy Sĩ cũng rất vững chắc với sự góp mặt của những tên tuổi đầy kinh nghiệm như Lichtsteiner, Senderos hay Ziegler. Đa số thành phần lực lượng trong đội hình của Thụy Sĩ hiện tại được xây dựng dựa trên bộ khung đã giành chức vô địch U17 World Cup 2002. Bóng đá trẻ của Thụy Sĩ cũng đã có rất nhiều thành công đáng kể khác mà điển hình là chức vô địch U17 World Cup 2009 và ngôi á quân U21 Euro 2011. Tuy nhiên tại các vòng chung kết World Cup, thành tích tốt nhất của Thụy Sĩ chỉ là 3 lần vào đến tứ kết mà lần gần đây nhất đã 60 năm trước. Ở kỳ World Cup lần này, đoàn quân của Ottmar Hitzfeld đã có bước chạy đà khá tốt với 2 trận giao hữu toàn thắng. Trước thềm vòng chung kết năm nay, rất nhiều các trụ cột trong đội hình của Thụy Sĩ đang chuẩn bị bước vào phía bên kia sườn dốc của sự nghiệp và nhiều khả năng đây cũng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng mà HLV Hitzfeld dẫn dắt ĐT Thụy Sĩ.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI