Trước trận ĐT Đức – ĐT Thụy Điển: Die Mannschaft thi đấu mờ nhạt vì bị cấm... "gần gũi" WAGs?

Duy PhạmCập nhật 08:30 ngày 23/06/2018

VTV.vn - Báo giới tiếp tục mổ xẻ lí do dẫn đến màn trình diễn thất vọng của ĐT Đức ở trận ra quân FIFA World Cup™ 2018. Và lệnh cấm "gần gũi" WAGs được cho là một nguyên nhân.

Trước khi World Cup™ 2018 khởi tranh, HLV trưởng Joachim Loew đã ban hành một số lệnh giới nghiêm với các cầu thủ của mình trong thời gian giải đấu diễn ra. Bên cạnh yêu cầu hạn chế rượu bia, giảm thời gian sử dụng mạng xã hội thì quy định đặc biệt nhất là không được "gặp gỡ" vợ và bạn gái trong suốt chiến dịch bảo vệ chức vô địch tại Nga.

Có thể thấy rằng mục đích áp dụng lệnh cấm của HLV Loew là nhằm giúp các học trò của ông toàn tâm toàn ý luyện tập và thi đấu. Tuy nhiên trang mạng Bleacher Report dẫn lời chuyên gia tư vấn  về tình dục Megan Stubbs lại cho rằng lệnh cấm lại dễ phản tác dụng: "Việc "gần gũi" với vợ và bạn gái sẽ giúp các vận động viên vận động tích cực hơn và tăng sức chịu đựng va chạm trong đối kháng. Điều này là hoàn toàn có lợi".

Trước trận ĐT Đức – ĐT Thụy Điển: Die Mannschaft thi đấu mờ nhạt vì bị cấm... gần gũi WAGs? - Ảnh 1.

Bị cấm sex là nguyên nhân khiến ĐT Đức thất bại ở trận ra quân World Cup™ 2018?

Tại FIFA World Cup™ 2014, HLV Joachim Loew chỉ ban hành lệnh cấm tương tự trước trận chung kết gặp Argentina để rồi Đức chiến thắng và lên ngôi vô địch. Còn ở kì Euro 2016 tại Pháp, không có lệnh cấm nào được ban hành, ĐT Đức cũng thắng nhiều hơn thua và vào tới bán kết. 

Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà tại FIFA World Cup™ 2018 này, sau lệnh cấm triệt để vừa ban hành, "những cỗ xe tăng" đã thua ngay trận mở màn. Các trang mạng xã hội còn hài hước đùa rằng, cầu thủ Đức cố tình thi đấu bết bát để nhanh chóng kết thúc lệnh cấm kì lạ bằng cách… bị loại ngay từ vòng bảng.

Trong khi đó Mexico, đối thủ của ĐT Đức ở trận đấu đầu tiên, lại có vẻ rất thoải mái trong chuyện phòng the. 

Trước trận ĐT Đức – ĐT Thụy Điển: Die Mannschaft thi đấu mờ nhạt vì bị cấm... gần gũi WAGs? - Ảnh 2.

Marco Reus có thể sẽ đá chính trong cuộc đối đầu với ĐT Thụy Điển.

Tối nay, ĐT Đức sẽ có cuộc chạm trán sống còn với ĐT Thụy Điển. Nếu thua trận, nhà ĐKVĐ gần như chắc chắn bị loại ngay từ vòng bảng. HLV Joachim Loew nhiều khả năng sẽ tung Marco Reus và Ilkay Gundogan vào sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, trung vệ Mats Hummels sẽ vắng mặt vì gặp phải chấn thương ở vùng cổ trong buổi tập đầu tuần này. 

Phía bên kia chiến tuyến, Thụy Điển sẽ đón chào sự trở lại của trung vệ M.U, Victor Lindelof ở trung tâm hàng phòng ngự. 2 trong 3 cuộc đối đầu gần đây nhất, Thụy Điển đã cầm hòa Đức thành công.

Hai nhà vô địch thế giới năm 2006 và 2010 là Italy và Tây Ban Nha đều đã bị loại ngay từ vòng bảng trong kì World Cup™ mà họ được kỳ vọng sẽ bảo vệ chức vô địch. Chắc chắn vị chiến lược gia 58 tuổi không muốn kết cục tương tự sẽ xảy ra với người Đức.

Cuộc đọ sức giữa ĐT Đức và ĐT Thụy Điển trong khuôn khổ bảng F FIFA World Cup™ 2018 sẽ diễn ra lúc 1h00 ngày 24/6 và được Đài THVN tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3 & VTV3HD. Trước đó 30 phút sẽ là phần bình luận trước trận đấu.