13 địa phương có số người chết vì tai nạn giao thông tăng

Ban Thời sự/HNM-Thứ sáu, ngày 07/10/2022 06:55 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Cả nước có 30 địa phương có số người thiệt mạng do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 13 tỉnh, thành phố tăng trên 30%.

Theo tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 9 tháng của năm 2022 (tính từ ngày 15/12/2021 đến 14/9/2022), toàn quốc xảy ra 8.313 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.714 người, bị thương 5.546 người. So với 9 tháng của năm 2021, tăng 140 vụ tai nạn giao thông (tăng 1,71%), tăng 518 người chết (tăng 12,35%), giảm 104 người bị thương (giảm 1,84%).

Cũng theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, có 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2021, trong đó 11 địa phương giảm trên 15% là: Thái Nguyên, Lai Châu, Bắc Kạn, Cà Mau, Đắk Nông, Trà Vinh, Vĩnh Long, Quảng Bình, Hải Dương, Tuyên Quang, Thái Bình. Đặc biệt, các tỉnh Thái Nguyên, Lai Châu và Bắc Kạn giảm trên 30% số người chết do tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, có 30 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 13 tỉnh, thành phố có số người chết tăng trên 30% là: Khánh Hòa, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định, Sóc Trăng, An Giang, Hậu Giang, Bình Dương, Yên Bái, Điện Biên, Đà Nẵng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước