7 ngày nghỉ Tết, Cà Mau thu hút gần 164.500 lượt du khách

PV (Theo TTXVN)-Thứ sáu, ngày 27/01/2023 05:10 GMT+7

Người dân chiêm ngưỡng màn bắn hoa rực rỡ trên bầu trời thành phố cực Nam. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

VTV.vn - Tổng thu dịch vụ du lịch đạt 120,56 tỷ đồng, tăng hơn 145% so cùng kỳ năm 2022.

Ngày 26/1, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão năm 2023, toàn tỉnh thu hút gần 164.500 lượt khách du lịch, tăng hơn 61% so cùng kỳ năm trước. Tổng thu dịch vụ du lịch đạt 120,56 tỷ đồng, tăng hơn 145% so cùng kỳ năm 2022.

Một số khu, điểm du lịch được nhiều du khách ghé thăm như: Khu du lịch Hòn Đá Bạc đón 20.250 lượt khách, Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau đón 20.140 lượt, Khu du lịch Khai Long đón hơn 17.690 lượt khách, các hộ du lịch cộng đồng Đất Mũi đón hơn 5.850 lượt khách, điểm du lịch sinh thái Hương Tràm đón 4.610 lượt khách, điểm du lịch sinh thái Hoa Rừng U Minh đón 3.900 lượt khách, các điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố (Nhà Thiếu Nhi tỉnh Cà Mau, Khu Vincom - Quảng trường Mường Thanh, Happy Home...) thu hút hơn 40.000 lượt khách.

Riêng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đón hơn 2.760 lượt du khách, trong đó có nhiều đoàn khách ngoài tỉnh đến tham quan, thành kính dâng hoa, dâng hương Bác Hồ kính yêu.

Dịp Tết năm nay, các khu, điểm du lịch, điểm di tích trên địa bàn tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện để đón khách du lịch và chấp hành nghiêm quy định pháp luật về việc niêm yết giá, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tăng cường các hoạt động tuyên truyền quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch. Tại tỉnh cũng diễn ra nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân như: Trưng bày các mô hình sách, xây dựng video clip giới thiệu sách đăng tải trên trang fanpage của Thư viện tỉnh Cà Mau nhằm hưởng ứng các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; trưng bày không gian phối cảnh góc nhà quê, kết hợp trưng bày giới thiệu, trình diễn các sản phẩm di sản văn hóa phi vật thể từ Nghề gác kèo ong trong khuôn viên Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Tỉnh Cà Mau còn tổ chức thành công Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón giao thừa mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023, thu hút hơn 32.000 lượt khán giả đến xem và cổ vũ.

Trước đó, các đơn vị nghệ thuật tham gia cùng đoàn chúc Tết Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tham gia chương trình họp mặt đồng hương tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ; tổ chức các buổi biểu diễn phục vụ và được rất đông đảo bà con nhân dân nhiệt tình đón nhận. Nhiều hội thao đã được tổ chức rộng khắp từ tỉnh đến các huyện với hơn 1.000 vận động viên đã tham gia thi đấu, tạo nên không khí sôi nổi mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão 2023.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước