Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn, xuất hiện mưa dông diện rộng ở nội thành Hà Nội

PV-Thứ bảy, ngày 10/09/2022 07:44 GMT+7

Ảnh minh hoạ.

VTV.vn - Sáng 10/9, theo dự báo của Trung tâm KTTV quốc gia, nội thành Hà Nội có thể xuất hiện mưa dông; lốc, sét và gió giật mạnh xuất hiện ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Sáng 10/9, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang gây mưa rào và dông trên các quận/huyện: Quận Hà Đông; các huyện Thanh Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức của thành phố Hà Nội.

Dự báo, trong vài giờ tới, vùng mây đối lưu trên sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông cho các khu vực kể trên, sau đó có khả năng lan sang các quận/huyện khác và khu vực nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm 10/9 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa từ 19h ngày 09/9 đến 03h ngày 10/9 một số nơi trên 50mm như: Việt Vinh (Hà Giang) 52mm, Hưng Phú (Nghệ An) 122mm, Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 104mm, Bắc Sơn (Hà Tĩnh) 97mm,…

Dự báo, ngày và đêm 10/9, Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Khu vực Nam đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng ngày 10/9, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm. Từ trưa chiều 10/9, mưa lớn giảm dần.

Cảnh báo mưa dông diện rộng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài khoảng ngày 12/9.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước