Tại các cơ sở y tế, nhân lực cơ sở vật chất phục vụ điều trị bệnh nhân Tết cũng đã được chuẩn bị kỹ càng, nhất là nguồn máu cấp cứu. Nhiều người dân cũng tranh thủ những ngày này để hiến máu giúp nguồn máu dự trữ dồi dào cứu chữa cho bệnh nhân.
Tranh thủ trước ngày nghỉ Tết chị Lý Gia Lệ (quận 5, TP Hồ Chí Minh) tranh thủ đi hiến máu để giúp người bệnh cấp cứu và cần truyền máu trong dịp Tết nguyên đán. Đây là lần thứ năm chị Lệ hiến máu.
Chị Lệ cho biết: ''Máu lúc nào cũng quan trọng đối với những người thiếu máu, có những người cần truyền máu thường xuyên, những bệnh đặc biệt, lúc nào cũng dự trữ. Mạng sống con người là trên hết. Đôi khi cứu một mạng người mà gia đình người ta hạnh phúc thì mình cũng vui''.
Tại bệnh viện Truyền máu huyết học TP Hồ Chí Minh, hơn 11.200 túi máu đã được dự trữ. Dự kiến số túi máu dự trữ đạt được trước Tết là 12.000 túi máu. Lượng hồng cầu, tiểu cầu dự trữ đầy đủ cho dịp Tết Nguyên đán. Với các tiểu cầu đậm đặc việc cấp phát chỉ sử dụng trong vòng 4 - 5 ngày. Do đó bệnh viện cũng đã dự trù và tiếp tục có kế hoạch vận động người hiến tiểu cầu trong những ngày Tết.
Tiến sĩ, Bác sĩ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện truyền máu huyết học TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: ''Công tác vận động hiến máu và hiến máu của người dân được phát huy. Đây là một nghĩa cử cao đẹp để một giọt máu chúng ta cho đi là một cuộc đời ở lại, cứu sống rất nhiều người bệnh''.
Tết năm nay có kỳ nghỉ dài. Nhu cầu máu cấp cứu và chữa bệnh dự kiến sẽ tăng. Do vậy các cơ sở cũng tiếp tục kiêu gọi người dân hiến máu để dự trù việc thiếu hụt sau Tết. Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!