Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An được công nhận là bệnh viện tuyến cuối

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 11/04/2021 12:29 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: TTXVN

VTV.vn -Sáng 11/4, CTQH Vương Đình Huệ đã dự Lễ đón nhận quyết định công nhận BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ.

Trải qua hơn một thế kỷ phát triển, từ gần 100 giường bệnh ban đầu, đến nay, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã có số giường bệnh kế hoạch lên tới con số 1.700 cùng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ thầy thuốc, y bác sĩ có chuyên môn cao.

Với sự hỗ trợ của các bệnh viện Trung ương, bệnh viện đã có thể triển khai được 90% các kỹ thuật cao, điều trị nhiều trường hợp bệnh khó, phức tạp, trở thành địa chỉ chăm sóc sức khoẻ uy tín của nhân dân khu vực Bắc Trung Bộ và nước bạn Lào.

Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An được công nhận là bệnh viện tuyến cuối - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: TTXVN

Việc Bộ Y tế công nhận Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An là bệnh viện tuyến cuối không chỉ là điều kiện để đơn vị tiếp tục phấn đấu sớm trở thành bệnh viện hạng đặc biệt, mà còn là cơ sở để Bộ Y tế hiện thực hóa mục tiêu phát triển hệ thống y tế....giúp người dân ở nông thôn, miền núi cũng được hưởng các dịch vụ chất lượng cao mà không phải lên tuyến bệnh viện Trung ương.

Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An được công nhận là bệnh viện tuyến cuối - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan nơi trưng bày ảnh của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao 2 máy thở cao cấp tặng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước