Bình Phước: Bão "tín dụng đen" lại hoành hành

Nam Việt, Văn Tuyên-Thứ ba, ngày 09/03/2021 11:50 GMT+7

VTV.vn - Công an Bình Phước vừa triệt phá một nhóm “tín dụng đen” có doanh số hoạt động gần 20 tỉ đồng.

Qua phá án một vụ cờ bạc, Công an Bình Phước nhanh chóng truy vết manh mối về nhóm tội ác này.

Đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Mai, 43 tuổi, trú ấp Địa Hạt, xã Thanh An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước bị bắt với tang vật là 17 cuốn sổ ghi chép các nội dung "cho vay" "mượn tiền", 2 điện thoại di động có nhiều chứng cứ thể hiện nội dung ghi số đề và số tiền hơn 104 triệu đồng. 

Cơ quan điều tra đã xác định được lãi suất đối tượng cho vay từ 180% - 540%/1 năm. Tổng số tiền cho vay khoảng 10 tỷ đồng, tiền lãi hàng tháng thu về khoảng 1,5 tỷ đồng.

Chiếm số nhiều trong danh sách bị hại nợ tiền “tín dụng đen” này là bà con, dòng họ và người thân quen láng giềng của bà trùm Tuyết Mai, nên việc khai báo có phần quanh co do sợ trả thù.

Hiện Công an Bình Phước đang vận động các bị hại đang bỏ xứ vì nợ cắt cổ nhanh chóng trở về quê hương, khai báo đầy đủ nhằm làm rõ hành vi phạm tội, phục vụ hồ sơ truy tố Nguyễn Thị Tuyết Mai cầm đầu đường dây cờ bạc và cho vay nặng lãi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước