Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh: Không có chuyện nhận tiền của thân nhân người mất do COVID-19

PV (t/h)-Thứ bảy, ngày 18/09/2021 22:17 GMT+7

Các cán bộ Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh kiểm tra tro cốt người mắc bệnh COVID-19 tử vong trước khi giao về nhà cho thân nhân. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không có chuyện phối hợp với cơ sở mai táng để nhận tiền của thân nhân người mất do COVID-19.

Tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn TP chiều 18/9, Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm chính trị Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã trả lời phóng viên về việc hiện nay có một số đối tượng đã tự xưng là nhân viên của cơ sở mai táng và “gợi ý” các gia đình này đưa tiền và hứa sẽ “phối hợp” với bên quân đội đưa tro cốt người mất về sớm nhất

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong khẳng định không có chuyện quân đội phối hợp với cơ sở mai táng để nhận tiền của thân nhân người mất do COVID-19; người dân cần cảnh giác tránh để kẻ xấu lợi dụng.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước những mất mát đau thương của người thân, gia đình có người mất vì COVID-19, Bộ Tư lệnh Thành phố đảm nhiệm tiếp nhận, quản lý, hỏa táng, vận chuyển tro cốt người tử vong do COVID-19 về tới gia đình. Đây là một nghĩa cử cao đẹp và là việc làm có ý nghĩa đối với người đã khuất và gia đình.

Xuất phát từ mệnh lệnh trái tim người chiến sĩ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố đã chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các quy trình. Từ giữa tháng 8 đến nay, biểu đồ tử vong do COVID-19 đang đi xuống, công tác hỏa táng, vận chuyển tro cốt đã được làm tốt và thực hiện tương đối nhanh.

"Không có chuyện Bộ Tư lệnh phối hợp với các cơ sở mai táng lấy tiền của gia đình bệnh nhân tử vong do COVID-19. Tất cả các trường hợp tử vong do mắc COVID-19 đều được các cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận, xử lý như người thân của mình và sắp xếp bố trí lịch để đưa tro cốt về tới gia đình. Kể cả người thân của người mất có gửi tiền cảm ơn cũng không nhận", Thượng tá Nguyễn Thanh Phong khẳng định.

Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh: Không có chuyện nhận tiền của thân nhân người mất do COVID-19 - Ảnh 1.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phong, Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tại buổi họp báo chiều 18/9 (Ảnh: báo Người lao động)

Do đó, Đại diện Bộ Tư lệnh Thành phố khuyến cáo người dân cảnh giác để tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện quyết liệt hơn nhiệm vụ này. Cán bộ chiến sĩ không bao giờ và tuyệt đối không nhận tiền của thân nhân những người tử vong do COVID-19.

"Hãy yên tâm ở nhà thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Bộ Tư lệnh TP sẽ làm hết trách nhiệm của mình và mang tro cốt về với gia đình" - Thượng tá Nguyễn Thanh Phong chia sẻ.

Trước đó, từ ngày 8/8, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tổ chức các đội công tác tiếp nhận tro cốt người qua đời do dịch COVID-19 để chuyển về tận gia đình người đã mất.

Trường hợp thân nhân đang phải thực hiện cách ly y tế, tro cốt người nhà sẽ được chăm sóc và đặt ở nơi trang nghiêm tại cơ quan quân sự các quận, huyện; sau đó đưa về các gia đình, giao lại cho thân nhân. Giáo hội Phật giáo Thành phố cũng tiếp nhận tro cốt, thờ cúng đối với những gia đình chưa có điều kiện nhận chuyển giao.

Chi phí hậu sự cho các trường hợp tử vong do COVID-19 do ngân sách Thành phố chi trả. Thành phố cũng chỉ đạo Trung tâm hỏa táng không được tự tổ chức chuyển giao tro cốt cho bất cứ trường hợp nào.

Cũng tại buổi họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến ngày 16/9, lực lượng công an đã phát hiện 135 trường hợp cảnh báo F0 qua các chốt, trạm kiểm soát. Lực lượng công an đã xác minh số F0 này có 33 người khỏi bệnh, 26 F0 đang cách ly tập trung, số còn lại là cách ly tại nhà. Có 50 F0 được cấp giấy đi đường. Công an thành phố đã thu hồi 10 giấy và hủy 40 giấy. Các trường hợp khác không thuộc diện được cấp giấy đi đường đều có lý do như người đi cách ly, người đi tiêm ngừa, nhân viên y tế, đi khám bệnh từ bệnh viện về nhà…

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, hiện lực lượng công an tiếp tục triển khai giám sát việc di chuyển của người dân. Riêng tại các "vùng xanh" của Quận 7, huyện Củ Chi và Cần Giờ, Công an Thành phố đã giao các đơn vị trực thuộc phối hợp tham mưu cho UBND quận, huyện cùng cấp để xây dựng kế hoạch mở lại một số hoạt động mà Thành phố cho phép. Bên cạnh đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng phương án bố trí lại các chốt kiểm soát phù hợp với kế hoạch của địa phương.

Đối với chiến lược điều trị COVID-19 trong giai đoạn mở cửa, lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thành phố sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội và chỉ khi an toàn mới mở cửa. Theo đó, khi Thành phố đã bao phủ vaccine phòng COVID-19 thì chiến lược điều trị sẽ tập trung vào 3 vấn đề: tập trung quản lý F0 xuất hiện tại cộng đồng; tăng cường hệ thống điều trị F0 ở các tầng nhằm đảm bảo F0 đang được trị tại nhà được chăm sóc tốt, các trường hợp chuyển nặng được chuyển viện kịp thời, hạn chế tử vong; giám sát liên tục F0.

Lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, hiện số ca F0 tử vong trên địa bàn đang có xu hướng giảm. Số bệnh nhân nặng mới nhập viện giảm rất nhiều ở các tầng. Các y bác sĩ đang cố gắng cứu những trường hợp nặng, hy vọng trong thời gian tới số ca bệnh nặng giảm đáng kể. Trước đó, số ca tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh rất cao, như ngày 22/8 là 340 ca và duy trì mức trên 300 ca ngày, tuy nhiên trong những ngày qua giảm xuống dưới 200 ca/ngày, ngày 17/9 còn 165 ca.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước