Tìm thấy toàn bộ 22 thi thể chiến sĩ bị vùi lấp vì sạt lở núi ở Quảng Trị

Lan Chi-Thứ hai, ngày 19/10/2020 13:23 GMT+7

Có 2 thi thể được phát hiện trong bể nước bị lật úp phải dùng 3 máy xúc mới nâng lên được (Ảnh: Đình Hải)

VTV.vn - Sau hơn một ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn đã tìm được toàn bộ 22 thi thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 bị vùi lấp vì sạt lở đất.

Theo thông tin cập nhật sáng 19/10, Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - cho biết lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe cứu thương đến hiện trường vụ sạt lở đất xảy ra rạng sáng 18/10 tại thôn Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Rạng sáng nay, sau nhiều nỗ lực, lực lượng chức năng đã thông xe tạm thời đường vào điểm sạt lở ở thôn Cợp, để một số xe cứu thương và xe làm nhiệm vụ tiếp cận hiện trường.

Theo báo Người lao động, khoảng 7h50 sáng 19/10, lực lượng cứu nạn tìm thêm được 2 thi thể trong vụ sạt lở đất vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, đóng tại Quảng Trị, nâng tổng số thi thể được tìm thấy là 16.

Khó khăn lớn nhất trong công tác cứu nạn lúc này là mưa liên tục, gây nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và khó khắc phục triệt để các điểm sạt lở để thông đường vào hiện trường.

Đến 14h35 ngày 19/10, những thi thể cuối cùng được lực lượng cứu nạn đưa ra ngoài.

Như vậy, sau hơn 1 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, toàn bộ thi thể 22 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 đã được tìm thấy.

Dưới đây là diễn biến quá trình tìm kiếm cứu nạn trong ngày 19/10:

Lên trên

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước