Chủ động ứng phó thiên tai những tháng cuối năm

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/09/2022 00:44 GMT+7

Mưa ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên đều ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nguy cơ gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, nhất là tại Trung Bộ, Tây Nguyên. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa có công văn chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2022.

Theo dự báo, những tháng cuối năm nay, có 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Trong đó, 3 - 5 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền nước ta dồn dập trong tháng 10 và 11.

Mưa ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên đều ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nguy cơ gây ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, nhất là tại Trung Bộ, Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng yêu cầu Trưởng ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nắm sát tình hình, diễn biến thiên tai trên địa bàn. Chủ động chỉ đạo, triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và cứu hộ cứu nạn trong mọi tình huống. Thành viên Ban chỉ đạo thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp kịp thời, chính xác thông tin nhận định, dự báo, cảnh báo thiên tai.

Ngập lụt đô thị không chỉ do thiên tai Ngập lụt đô thị không chỉ do thiên tai

VTV.vn - Đất ruộng bị san nền, sau đó phân lô, rao bán như một phần góc khuất đằng sau những mặt trái của việc phát triển đô thị gây gia tăng ngập lụt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước