Còn nhiều nhóm đối tượng khó khăn cần hỗ trợ

-Chủ nhật, ngày 05/09/2021 20:35 GMT+7

VTV.vn - Dù đều là lao động tự do phải nghỉ làm việc để phòng chống dịch, nhiều người vẫn chưa được hưởng trợ cấp.

Hà Nội đang đẩy nhanh công tác rà soát, lên danh sách, chi trả cho các lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Cùng với việc đảm bảo chi trả công khai đúng đối tượng, vấn đề làm sao để hỗ trợ nhanh nhất kịp thời nhất đến người lao động cũng được các cấp chính quyền đoàn thể của thành phố quan tâm lúc này.

Nghỉ bán hàng ăn sáng tại chợ những ngày giãn cách xã hội đảm bảo phòng dịch COVID-19, hộ gia đình ông Thái Văn Hiệp (thôn Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên) là một trong những hộ được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Tuy nhiên cũng tại địa bàn huyện Phú Xuyên, một số hộ gia đình làm nghề tự sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng lại không nằm trong diện được hỗ trợ.

Còn nhiều nhóm đối tượng khó khăn cần hỗ trợ - Ảnh 1.

Các địa phương đang đẩy nhanh công tác rà soát, lên danh sách, chi trả cho các lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

Hiện khó khăn của lãnh đạo địa phương đó là nhận diện các thành phần của lao động tự do trong Nghị định 68.

TP Hà Nội đang triển khai nhiều đoàn giám sát việc hỗ trợ người lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ vừa để ghi nhận những khó khăn vướng mắc cũng như đảm bảo các đúng đối tượng hỗ trợ, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Hà Nội hỗ trợ đoàn viên và người lao động trong giãn cách Hà Nội hỗ trợ đoàn viên và người lao động trong giãn cách

VTV.vn - Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã chuẩn bị hơn 30.000 suất quà cho người lao động khó khăn trên địa bàn thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước