Đảm bảo điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng ở Đà Nẵng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/07/2020 20:38 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam họp trực tuyến với các bệnh viện về công tác phòng chống dịch bệnh. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Các bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại BV Đà Nẵng đều có bệnh lý nền, việc điều trị sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, cần đảm bảo điều trị cho các bệnh nhân nặng.

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi hội chẩn trực tuyến các ca bệnh COVID-19 nặng diễn ra sáng nay (28/7) tại Bộ Y tế.

Bệnh viện Đà Nẵng đang điều trị cho 11 ca mắc trong đó 3 bệnh nhân nặng đều có các bệnh lý nền. Ca bệnh mới phát hiện đang điều trị suy thận mãn tính giai đoạn cuối. Các chuyên gia lo ngại tại Bệnh viện Đà Nẵng có 4/5 khoa phát hiện bệnh nhân dương tính trong đó có hiện tượng lây lan đối với các bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Đà Nẵng đang có 5 máy ECMO và được Bộ Y tế hỗ trợ 3 tổ công tác đặc biệt cùng ê kíp bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ chuyên môn.

Hiện nay số ca mắc tại Đà Nẵng tiếp tục được phát hiện, trong khi 3 bệnh viện đã bị phong tỏa. Vì vậy, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Đà Nẵng cần lên phương án để đảm bảo việc điều trị, cấp cứu cho các bệnh nhân khác, đặc biệt là những bệnh nhân nặng, nếu cần có thể chuyển về Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Quảng Nam.

Đà Nẵng phát hiện một ca nghi ngờ dương tính COVID-19 tại Sơn Trà Đà Nẵng phát hiện một ca nghi ngờ dương tính COVID-19 tại Sơn Trà

VTV.vn - Đây là thông tin từ lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng tại buổi hội chẩn trực tuyến các ca bệnh COVID-19 nặng diễn ra sáng nay (28/7) tại Bộ Y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước