Bản Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất, địa bàn xa nhất và tỷ lệ học sinh ra lớp thấp nhất. Đại úy Tô Hiến Quyên và trưởng công an xã đã xung phong về sinh hoạt tại bản để giúp người dân phát triển kinh tế và thành lập chi bộ đến nay đã được 5 năm.
"Với thời tiết đặc thù ở trên này nắng mưa thất thường, nên là việc đi bộ vào trong bản này là thường xuyên. Đi bộ từ trung tâm vào mất hơn 4 tiếng nhưng không cản được việc đến với chi bộ" - Đại úy Tô Hiến Quyên chia sẻ.
Ở bản Phìn Hồ đã có 6 đảng viên được kết nạp, trên toàn xã không còn bản chưa có đảng viên. Người dân tại đây dần từ bỏ tập quán canh tác lạc hậu, áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt.
Ông Hạng A Sáng, Bí thư Đảng ủy xã Phìn Hồ cho biết: "Đồng chí rất là sát sao, tham mưu được cho tập thể ban chấp hành, ban thường vụ về triển khai các nhiệm vụ chính trị của xã. Ngoài ra, đồng chí cũng tham gia cùng với bà con nhân dân để hướng dẫn phát triển các mô hình kinh tế. Đây cũng là một tấm gương cho các đồng chí trong xã và các bà con noi theo".
Sau 5 năm, con đường vào Phìn Hồ giờ đang dần được bê tông hóa. Đối với người dân ở đây, người lính mang quân hàm xanh này không chỉ là cánh tay nối dài của địa phương, mà còn là người bạn, người con của bản.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!