Đổi mới tư duy phát triển hạ tầng vùng cao

Đặng Tú, Chí Hiếu-Thứ ba, ngày 23/08/2022 06:45 GMT+7

VTV.vn - Nhiệm vụ phát triển hạ tầng giao thông được Hà Giang đưa vào nghị quyết Đảng các cấp. Tỉnh giành chủ yếu nguồn lực phát triển giao thông, tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 11 về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Để thực hiện Nghị quyết này, phát triển giao thông là một nhiệm vụ cấp thiết nhằm liên kết trong từng địa phương và giữa các địa phương với nhau. Đây cũng chính là hướng đi mà tỉnh miền núi Tây Bắc Hà Giang tập trung thực hiện trong thời gian qua.

Đổi mới tư duy phát triển hạ tầng vùng cao - Ảnh 1.

Những tuyến đường nông thôn ở thôn Mỹ Tân, công trình nhà nước và nhân dân cùng làm với tỷ lệ dân góp 7, chính quyền bỏ 3. Khác hẳn trước đây là chính quyền hỗ trợ 7 phần, dân đóng góp 3 phần để làm đường giao thông. Cũng chính người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp thêm tiền để mở rộng đường từ 3,5m lên thành 5m, tạo thuận lợi cho việc chuyên canh hoa cây cảnh.

Khơi thông nguồn lực từ dân như ở Mỹ Tân đã giúp tỉnh Hà Giang hoàn thành hàng nghìn km đường giao thông nông thôn, giúp người dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Đổi mới tư duy phát triển hạ tầng vùng cao - Ảnh 2.

Ngoài giao thông nội vùng, Hà Giang cũng đang gấp rút chuẩn bị đầu tư để triển khai xây dựng hai tuyến đường cao cao tốc Hà Giang - Tuyên Quang và Hà Giang - Lào Cai với tổng chiều dài hơn 170 km.

Các tuyến cao tốc này khi hoàn thành sẽ kết nối Hà Giang với các địa phương, hình thành cực phát triển mới cho vùng miền núi Tây Bắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước