Vùng bị xâm mặn nghiêm trọng là bên trong tuyến ven biển đông và biển tây. Nhiều đoạn đê biển bị sạt lở khiến nước mặn từ biển tràn vào, có nơi nước mặn tràn vào bên trong đê hơn 1 km nên nhiều diện tích lúa, hoa màu và cây ăn trái bị thiệt hại.
Nhằm khắc phục tình trạng trên, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ tích cực bồi trúc, gia cố đê biển. Mặt khác, chính quyền cũng hướng dẫn người dân bên trong đê tổ chức sản xuất những loại cây, con có khả năng thích ứng với đất nhiễm mặn.
Bên cạnh đó, chính quyền đã nghiên cứu để điều chỉnh quy hoạch hàng năm phù hợp, từ đó bố trí diện tích, địa phương trồng cây con thế mạnh nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.