Hơn 10 năm không dám cười lớn vì… bệnh khó nói

VTV.vn - Chị Nguyễn Thị Thương (48 tuổi, Thanh Hóa) xuất hiện triệu chứng nước tiểu rò rỉ không kiểm soát khi mang thai lần đầu ở tuổi 38.

Xuất hiện tình trạng són tiểu từ 10 năm trước khiến chị Thương không dám cười, không chơi thể thao, chỉ mặc quần tối màu. Thấy nhiều người bạn đồng niên gặp tình trạng tương tự, nên chị nghĩ rằng đây là hiện tượng bình thường ở phụ nữ sau mang thai và sinh nở.

3 năm gần đây, chị phải đóng bỉm cả ngày vì lượng nước tiểu rò rỉ ngày càng tăng ngay cả khi cười, nói chuyện, leo cầu thang… "Là một giáo viên, tôi cảm thấy vô cùng bất tiện nhưng khó chia sẻ với ai. Gia đình luôn phải dành cho tôi một nhà vệ sinh riêng, tôi thay đổi toàn bộ quần áo sang đồ tối màu, bắt đầu sử dụng băng vệ sinh thường xuyên, nhiều lúc phải sử dụng cả bỉm dạng quần cho người lớn", chị Thương tâm sự.

Chị đã sử dụng thuốc uống kết hợp các bài tập sàn chậu với mong muốn thoát khỏi tình trạng này, nhưng không hiệu quả. Do sử dụng băng vệ sinh và bỉm thường xuyên khu vực hai bên bẹn và mông hăm nặng, đỏ rát, tiểu ra máu, viêm nhiễm vùng kín. Vượt qua trở ngại tâm lý, chị Thương đã tới thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội với hy vọng bệnh chấm dứt và quay trở lại cuộc sống thường nhật. Tại đây, chị được chẩn đoán mắc chứng són tiểu gây rối loạn tiểu.

ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê - Bác sĩ cao cấp Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội chỉ định phẫu thuật TOT phục hồi và nâng đỡ sàn chậu. Phương pháp sử dụng lưới nâng niệu đạo tạo ra một vùng đệm thay thế cho phần cơ đã yếu, ngăn chặn dòng tiểu són ra khi vận động.

Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ 15-20 phút. Sau phẫu thuật 1 ngày, chị Thương có thể vận động bình thường, không có cảm giác đau. Tần suất buồn tiểu và đi tiểu giảm sau 3 ngày, chị có thể lên xuống cầu thang bộ thoải mái. 3 tuần sau mổ, chị tự tin tham gia du lịch dài ngày cùng bạn bè và người thân.

Chứng són tiểu là một trong các bệnh lý sàn chậu. Những bệnh lý này xuất hiện khi cơ sàn chậu yếu đi do quá trình sinh nở nhiều lần hoặc giảm sút lượng hormone estrogen ở phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh. Ngoài ra, bệnh lý sàn chậu còn biểu hiện qua tình trạng: sa tạng chậu, són hơi, són phân, giãn rộng âm đạo, đau vùng thắt lưng chậu,...

ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê khuyến cáo, bệnh lý sàn chậu sẽ dễ dàng được phòng tránh và điều trị nếu phụ nữ nhận thức được tầm quan trọng của việc thăm khám sớm. Những phụ nữ có nguy cơ cao mắc bệnh nên chủ động thực hiện khám sàn chậu như: có tiền sử bị són tiểu khi mang thai hoặc sau sinh; sinh con nặng hơn 3500g hoặc bị rách tầng sinh môn trong quá trình chuyển dạ; sinh con lần thứ 3 trở lên hoặc bầu đa thai; trên 40 tuổi hoặc tiền mãn kinh, mãn kinh; xuất hiện các triệu chứng rối loạn đại/tiểu tiện; giảm cảm giác hoặc đau khi quan hệ; sờ thấy khối sa ở âm đạo, âm hộ…

*Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi.

20h, ngày 25/7/2023, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến "Điều trị hiệu quả bệnh lý sàn chậu nữ giới". Chương trình giúp phụ nữ nhận biết, phòng tránh và điều trị sớm các bệnh lý sàn chậu.

Độc giả gửi câu hỏi tại đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.