Hơn 43 triệu mũi tiêm sai thông tin

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/04/2022 18:29 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - 7,6 triệu mũi tiêm chưa cập nhật trên phần mềm, hơn 43 triệu mũi tiêm chưa đồng bộ với dữ liệu dân cư quốc gia.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến với 11.000 điểm cầu đến các trạm y tế, quán triệt việc "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và hướng dẫn triển khai việc cấp hộ chiếu vaccine do liên Bộ Y tế và Bộ Công an tổ chức hôm nay (26/4).

Theo Bộ Y tế, đến ngày 25/4, cả nước đã tiêm hơn 212,6 triệu mũi tiêm. Tuy nhiên, trên hệ thống phần mềm tiêm chủng mới ghi nhận thông tin khoảng 205 triệu mũi tiêm, như vậy còn khoảng 7,6 triệu mũi tiêm chưa được nhập lên hệ thống. Trong số các mũi tiêm được nhập lên hệ thống hiện vẫn còn trên 43 triệu mũi tiêm đang xác minh thông tin do không có căn cước công dân hoặc căn cước công dân sai định dạng, không khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Y tế khẳng định việc liên thông dữ liệu có ý nghĩa quan trọng về sau này khi đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số với ngành y tế. Điều này nhằm tạo mọi tiện ích cho người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế.

Đại diện Bộ Công an cho biết, sẽ lấy dữ liệu dân cư làm gốc, còn các dữ liệu về vaccine: mũi, lứa tuổi, tư pháp, các dữ liệu về lao động xã hội và các nhóm khác sẽ dùng để đối sánh để đảm bảo con người thật và mũi tiêm thật.

Các cơ sở tiêm chủng, địa phương phải kết thúc xác thực thông tin tiêm chủng trước ngày 1/6.

Trong hội thảo nói trên, Bộ Y tế cũng đưa ra đánh giá tốc độ tiêm mũi ba quá chậm, tiêm chủng cho trẻ 5-11 tuổi chỉ đạt hơn một triệu mũi trong gần một tháng. Vì vậy, các địa phương gấp rút tiêm mũi ba cho người dân và hoàn thành tiêm mũi một cho trẻ 5-12 tuổi trong quý II.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước