Không chỉ giúp thuận tiện hơn trong quản lý sức khỏe người dân, việc kết nối các trạm y tế còn giúp các cơ quan chức năng đưa ra những chính sách hỗ trợ phù hợp với từng địa phương.
Trạm y tế xã Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn quản lý hơn 6.000 người dân và 100% có bảo hiểm y tế. Trước đây, thông tin về sức khỏe, tiêm chủng, khám chữa bệnh sẽ được ghi vào gần 40 đầu sổ. Sau khi ứng dụng công nghệ thông tin, số sổ sách đã giảm được một nửa nhưng có từ 6 đến 7 thậm chí nhiều nơi lên đến 11 phần mềm được triển khai như tiêm chủng, dân số, khám sức khỏe, bảo hiểm y tế, bệnh không lây nhiễm... Điều đáng nói là các phần mềm này lại không liên thông với nhau, dẫn đến dễ bị sai sót và một người được quản lý trong nhiều phần mềm.
Trước thực trạng này, Bộ Y tế đã xây dựng một phần mềm duy nhất kết nối tất cả các phần mềm đang được sử dụng tại mỗi trạm y tế. Sau đó, tất cả các trạm y tế trên cả nước, tổng số lên tới 11.000 trạm sẽ được kết nối và chia sẻ dữ liệu trên nền tảng gọi tắt là V20.
Bộ Y tế và các địa phương sẽ xác định được mô hình bệnh tật của từng vùng, nhân lực của từng trạm y tế, trên cơ sở đó có đưa ra chính sách, đầu tư phù hợp.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!