Khai mạc ngày hội ATGT khu vực miền núi phía Bắc

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 22/03/2015 11:42 GMT+7

(VTV.vn) - Sáng 22/3, Ủy ban ATGT Quốc gia cùng UBND tỉnh Yên Bái, Đoàn TNCS HCM tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức khai mạc Ngày hội ATGT khu vực miền núi phía Bắc năm 2015.

Trong thời gian qua, hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn đã có những bước phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng cơ bản nhu cầu đi lại của người dân nông thôn, góp phần nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên, tai nạn giao thông trên địa bàn nông thôn vẫn không ngừng gia tăng và còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông ở cả hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông.

Theo số liệu, năm 2014, trong khi tai nạn giao thông xảy ra ở khu vực nội thị chiếm 36% thì khu vực ngoài đô thị (gồm khu vực nông thôn và miền núi) chiếm hơn 64%, gần gấp đôi. Nguyên nhân được cho là do hiểu biết của người dân khu vực nông thôn, miền núi về Luật Giao thông còn hạn chế, chưa tự giác chấp hành luật khi tham gia giao thông, với những lỗi thường xuyên vi phạm là: không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; lái xe quá tốc độ; uống rượu bia vẫn lái xe. Bên cạnh đó một nguyên nhân đáng chú ý là đường giao thông nông thôn mặc dù được cải tạo mở rộng, nhưng hệ thống biển báo còn thiếu; đường đèo núi quanh co, tầm nhìn bị hạn chế…

Sau lễ khai mạc hưởng ứng Ngày hội An toàn giao thông nông thôn đầu tiên của khu vực miền núi phía Bắc diễn ra vào sáng nay, sẽ còn diễn ra các hoạt động thiết thực về an toàn giao thông như: Triển lãm ảnh về an toàn giao thông; diễu hành tuyên truyền về an toàn giao thông từ thành phố Yên Bái đến huyện Yên Bình; hướng dẫn và thi kĩ năng lái xe an toàn; diễn đàn “Thanh niên với an toàn giao thông khu vực miền núi phía Bắc”; các trò chơi vận động chủ đề an toàn giao thông…

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước