Khánh thành Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 13/10/2020 19:35 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành. Ảnh: VGP

VTV.vn - Chiều 13/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khánh thành tuyến đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ ở xã Liên Khê, Huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Từ đây, những di tích mới được phát lộ có liên quan đến trận địa chống quân Nguyên Mông cách đây hơn 730 năm trở thành một địa chỉ hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh.

Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ và gần 3,5 km đường nối liền QL10 vào đến khu bảo tồn được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khởi công cách đây 6 tháng.

Với một nhà mái che rộng trên 2.000 m2 và một hồ nước nhân tạo, 18 chiếc cọc gỗ có đường kính từ 10 đến hơn 60 cm, chủ yếu làm bằng gỗ sến và lim được phát lộ vào cuối năm 2019 sẽ được giữ gìn và bảo tồn bằng công nghệ ngâm nước mở lần đầu được ứng dụng tại Việt Nam. Hàng chục chiếc cọc còn lại vẫn được để nguyên trong lòng đất.

Khánh thành Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ - Ảnh 1.

Khu bảo tồn cọc gỗ. Ảnh: VGP

Đến nay, giới khảo cổ học trong nước đều cho đây là phát hiện khảo cổ quan trọng nhất trong nhiều năm gần đây, giúp làm sáng tỏ giả thuyết quân dân nhà Trần đã ém quân bên phía Thủy Nguyên và khả năng lớn là khu bãi cọc Cao Quỳ và vùng Thủy Nguyên (Hải Phòng) là trung tâm trung tâm của các trận giao chiến cách đây hơn 730 năm.

Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ và Khu di tích Bạch Đằng Giang sẽ đưa Hải Phòng trở thành nơi giáo dục về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Tại đây, gần 1.100 năm trước, Ngô Quyền đã chỉ huy đánh tan quân xâm lược Nam Hán, kết thúc 1.000 năm Bắc thuộc.

Lần thứ hai, vào năm 981,Thập đạo Tướng quân Lê Hoàn cùng quân và dân ta đã đánh bại quân xâm lược nhà Tống, bảo vệ vững chắc bờ cõi nước nhà.

Lần thứ ba, vào mùa Xuân Mậu Tý, năm 1288, quân dân Đại Việt đã tiêu diệt 4 vạn quân Nguyên Mông, thu được 400 chiến thuyền và đặc biệt đã bắt sống tướng giặc Ô Mã Nhi.

Khánh thành Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi động Dự án đầu tư xây dựng cầu Rào. Ảnh: VGP

Cũng trong chiều 13/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng với lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã khởi động dự án đầu tư xây dựng cầu Rào mới với tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. Cầu Rào vượt sông Lạch Tray nằm trên trục giao thông Đông Nam - Tây Bắc kéo dài từ quận Đồ Sơn đến khu đô thị Bắc sông Cấm. Cầu Rào hiện hữu được xây dựng từ năm 1980 và xây dựng lại sau đó 9 năm. Hiện cầu đã xuống cấp và bề rộng phần chạy xe chỉ có 7m nên thường xuyên gây ùn tắc giao thông.

Thủ tướng yêu cầu bảo tồn nguyên trạng di tích bãi cọc Cao Quỳ Thủ tướng yêu cầu bảo tồn nguyên trạng di tích bãi cọc Cao Quỳ

VTV.vn - Thủ tướng yêu cầu phải tuân thủ nghiêm túc các quy định về bảo tồn văn hoá, các nguyên tắc về giá trị, yếu tố gốc và tính nguyên bản của di chỉ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước