Khi ước mơ mua được nhà gần nơi làm việc trở thành hiện thực

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/12/2020 15:57 GMT+7

VTV.vn - Chương trình nhà ở xã hội là một trong những chương trình thể hiện tính nhân văn của Chính phủ trong việc quan tâm, hỗ trợ người có thu nhập thấp tiếp cận được nhà ở.

Từ mục tiêu, ý nghĩa đó, thời gian qua, các địa phương đã nỗ lực mời gọi, thu hút đầu tư và phát triển các dự án nhà ở xã hội.

Với mức thu nhập từ 5-6 triệu đồng/tháng, để mua được một căn nhà gần nơi làm việc với chị Quế là mơ ước. Nhờ địa phương mời gọi doanh nghiệp đầu tư khu nhà ở xã hội, ước mơ của chị Quế đã sớm trở thành hiện thực.

Dù là nhà ở xã hội nhưng tại đây có đầy đủ các công trình tiện ích như: công viên, trường học… tất cả được đầu tư, xây dựng rất trách nhiệm và chất lượng.

Hiện An Giang có đến 3 dự án nhà ở xã hội với gần 2.000 căn. Hiệu quả của các dự án được khẳng định khá rõ khi người thu nhập thấp mua được nhà ở và các sản phẩm làm ra không đủ bán.

Tín hiệu đáng mừng là các dự án nhà ở xã hội tại An Giang đang tiếp tục đầu tư mở rộng.

Không chỉ giúp người lao động an cư lạc nghiệp, mà việc phát triển hiệu quả các dự án nhà ở xã hội như trên còn góp phần tạo nên diện mạo mới, thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương ngày càng phát triển hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước