Một người dân đang tìm bọ gậy để diệt nhằm phòng, chống sốt xuất huyết. (Ảnh: Dân trí)
Đoàn thanh tra ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết đã được khống chế và có xu hướng giảm, nhưng việc giảm này chưa bền vững. Do đó, các địa phương không được chủ quan mà cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ngành Y tế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt tăng cường công tác diệt bọ gậy, xem đây là việc làm thường xuyên của từng hộ gia đình.
Đối với những hộ dân không chịu hợp tác, chính quyền địa phương cần có biện pháp mạnh. Đặc biệt, ngành Y tế cần tập trung giám sát và xử lý hóa chất những nơi có tỷ lệ muỗi vằn cao. Các cơ sở y tế cần có kế hoạch chuẩn bị và đảm bảo đủ thuốc để điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.
Từ đầu năm 2016 đến nay, Khánh Hòa đã ghi nhận thêm hơn 1.020 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 14 ca nặng. So với những tuần trước của năm 2015, số ca mắc sốt xuất huyết đã giảm.
* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.