Kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/09/2022 14:47 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay và đại biểu tham quan triển lãm ảnh về di sản thế giới tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Việt Nam có 8 di sản được ghi danh là Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới, góp phần thể hiện bề dày lịch sử, sự giàu có đa dạng văn hóa Việt Nam.

Sáng 6/9, Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới với chủ đề "Di sản thế giới vì tự cường và phát triển bền vững" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đồng tổ chức, đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc UNESCO, đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam nhấn mạnh: Là thành viên của Tổ chức UNESCO từ năm 1976, chính thức phê chuẩn tham gia Công ước 1972 về Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới từ năm 1987, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là thành viên có trách nhiệm, uy tín, luôn thực hiện tốt Công ước.

UNESCO đã chọn Tràng An cùng 3 di sản khác trên thế giới để thí điểm một dự án về du lịch bền vững. Việc tổ chức Lễ kỷ niệm với chủ đề "Di sản thế giới vì tự cường và phát triển bền vững" thể hiện sự đồng hành tích cực về trách nhiệm của Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế.

Kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - Ảnh 1.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước