Làng 40 năm sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm

CSTN-Thứ sáu, ngày 19/06/2015 20:16 GMT+7

VTV.vn - Hơn 40 năm qua, người dân thôn Yên Ninh, xã Công Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa vẫn phải sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm xăng dầu.

Không chỉ giếng đào phải bỏ hoang, ao hồ của người dân cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Từ sinh hoạt đến việc sản xuất của bà con đều bị ảnh hưởng. Vì sao lại xảy ra tình trạng này? Và tại sao sau gần nửa thế kỷ, tình trạng nước bị ô nhiễm xăng dầu vẫn không được giải quyết?

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết trong VIDEO trên.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước