Miền Bắc và miền Trung bước vào xu hướng tăng nhiệt từ ngày 6/5

VTV News-Thứ năm, ngày 06/05/2021 08:18 GMT+7

VTV.vn - Đợt mưa lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đã giảm từ đêm 5/5. Hiện chỉ còn vùng núi Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái có mưa rào.

Đến trưa chiều 6/5, miền Bắc, Bắc Trung Bộ nhiều nơi sẽ chuyển nắng, nhiệt độ tăng nhanh so với ngày 5/5. Hôm nay là ngày nhiệt độ tăng mạnh nhất, Hà Nội sẽ tăng 5 độ so với hôm qua.

Những ngày sau, tốc độ tăng nhiệt sẽ chậm và đều hơn, khoảng 1-2 độ mỗi ngày. Vì vậy, từ 7-9/5, dự báo chỉ xuất hiện một vài điểm vùng núi nắng nóng, còn đồng bằng như Hà Nội vẫn không quá 34 độ. 

Từ ngày 10/5 trở đi, nhiệt độ tại Hà Nội bắt đầu chạm mức nắng nóng 35 độ. Đây cũng là ngày được dự báo sẽ xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng ở khắp miền Bắc trở xuống đến Quảng Ngãi. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 39 độ. Đợt nắng nóng này được nhận định sẽ kéo dài đến ngày 15/5.

Miền Bắc và miền Trung bước vào xu hướng tăng nhiệt từ ngày 6/5 - Ảnh 1.

Về thời tiết hôm nay, dự báo đến trưa chiều khắp miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ có nắng. Nhiệt độ các thành phố dao động từ 28-31 độ.

Khu vực từ Đồng Hới trở vào Phan Thiết cũng như các thành phố của Tây Nguyên có thời tiết nắng ráo. Nhiệt độ phổ biến 29-33 độ, cục bộ có điểm nắng nóng 35 độ như là Kon Tum.

Tại Nam Bộ, mặc dù hôm nay nhiệt độ sẽ giảm nhẹ so với hôm qua nhưng chưa thể làm trời hết nóng. Thành phố hồ Chí Minh, Biên Hòa, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Vị Thanh, Châu Đốc, nhiệt độ cao 35-36 độ. Các nơi khác là 32-34 độ. Chiều tối nay khả năng trời có mưa dông, đặc biệt ở miền Tây cảnh giác với lốc, sét, gió giật mạnh.

Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, gió cấp 4-5. Huyện đảo Trường Sa có mưa dông rải rác, cảnh báo nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước