Mua mỹ phẩm qua mạng, cô gái bị bỏng da mặt

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/07/2020 20:50 GMT+7

VTV.vn - Vào Bệnh viện Da liễu Trung ương khám, bệnh nhân đã được xác định là viêm da tiếp xúc kích ứng, bỏng da mặt do hóa chất.

Vì muốn chữa nám, trứng cá, một cô gái 26 tuổi đã đặt mua trên mạng lọ được quảng cáo là thay da sinh học, giúp lớp da cũ được thay bằng làn da trắng đẹp hơn. Nhưng, chỉ sau vài tiếng bôi, cảm giác da mặt bị châm chích, rát, thậm chí thâm sạm. Khi liên hệ hỏi người bán hàng, cô gái được giải thích là do chưa đủ thời gian, cần bôi thêm nữa. Sau vài ngày, hậu quả trầm trọng hơn khiến cô gái hoang mang.

Vào Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám, các bác sĩ cho biết, bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc kích ứng, bỏng da mặt do hóa chất.

Mua mỹ phẩm qua mạng, cô gái bị bỏng da mặt

Thực tế, đã có nhiều trường hợp vào viện khám trong tình trạng tương tự. Nguyên nhân là do mỹ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc có thể chứa những hóa chất độc hại như corticoid, parabens, formaldehyde, chì, thủy ngân, kẽm, cyanua. Lúc đầu có tác dụng làm trắng rất nhanh nhưng hậu quả vô cùng nguy hại

Các bác sĩ khuyến cáo không nên sử dụng các loại mỹ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Nhất là còn đặt mua online, không thể truy vấn được người bán. Đặc biệt nếu muốn chữa mụn hay nám, nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để có chỉ định phù hợp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước