Mức lương, thưởng Tết tại các địa bàn có đông công nhân nhất cả nước

VTV9-Thứ ba, ngày 12/01/2021 10:42 GMT+7

VTV.vn - Năm nay, mặc dù do ảnh hưởng của Covid-19 nhưng điều đáng mừng là lương và thưởng tết năm nay vẫn được duy trì, đảm bảo quyền lợi cho công nhân.

Hầu hết doanh nghiệp tại Đồng Nai duy trì mức thưởng Tết Nguyên đán 2021 tương đương năm 2020 tức là từ 1 – 2 tháng lương. Cá biệt có một doanh nghiệp bao bì thưởng 5-10 tháng lương cho người lao động. Với mức thưởng này, công nhân làm việc lâu năm, lương cơ bản cao có thể được nhận khoảng 15 triệu đồng/người. Lao động làm việc dưới một năm, các doanh nghiệp cũng căn cứ vào số tháng làm việc mà có mức chi hỗ trợ thưởng tết phù hợp, đảm bảo người lao động có niềm vui đón tết. Mức thưởng Tết cao nhất tại Đồng Nai là 600 triệu đồng, thấp nhất là 1,5 triệu đồng.

Tại Bình Dương, mức thưởng Tết trung bình của các doanh nghiệp cao hơn năm 2020 khoảng 1 triệu đồng/ người. Bình quân mức thưởng tết nguyên đán tại Bình Dương là 7,66 triệu đồng. Tiền thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cao nhất là 497 triệu đồng, thấp nhất là 4,42 triệu đồng.

Tại TP.HCM, mức lương thưởng tết nguyên đán 2021 lại giảm so với năm 2020. Mức thưởng tết bình quân 8,8 triệu đồng/người, giảm 12% so với năm 2020. Mức thưởng giảm được lý giải là do mức lương bình quân chung cho người lao động năm 2021 giảm 8,6% so với năm 2020. Tuy nhiên, vẫn có những doanh nghiệp có mức thưởng ấn tượng như doanh nghiệp chế biến thực phẩm thưởng tết cho hơn 2.000 lao động mỗi người 2 tháng lương, với mức bình quân 17 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết Tân Sửu cao nhất là hơn 1 tỷ đồng, thuộc về doanh nghiệp FDI, ngành cơ điện lạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước