Người dân Hà Nội nâng cao ý thức phòng, chống dịch

Quỳnh Anh-Thứ bảy, ngày 08/05/2021 21:02 GMT+7

VTV.vn - Người dân Hà Nội chủ động nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, sau khi thành phố đưa ra khuyến cáo hạn chế đi lại.

Tập thể dục nâng cao sức khỏe là thói quen tốt tuy nhiên trong tình hình dịch diễn biến phức tạp như hiện nay, tập thể dục tại nhà, hạn chế tiếp xúc mới là cách để giữ gìn sức khỏe.

Ngày thường, công viên hồ Thành Công tập trung rất đông người dân đến tập thể dục. Còn những ngày gần đây, theo ghi nhận của phóng viên, các công viên như thế này đều cơ bản đóng cửa, mặc dù là ngày nghỉ nhưng chỉ có một số ít người tập thể dục ở phía ngoài các công viên, đa phần đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Tại một số cửa hàng, trung tâm thương mại, bến xe, công tác phòng dịch cũng đang được siết chặt. Luôn có bảo vệ nhắc nhở khách ra vào sát khuẩn tay, đeo khẩu trang nếu có người không tự giác.

Khảo sát nhanh tại một số địa điểm, có thể thấy ý thức phòng dịch của người dân cơ bản được nâng cao. Tuy nhiên, không phải là không có những trường hợp vẫn cần lực lượng chức năng nhắc nhở mới đeo khẩu trang.

Được biết, Công an Thành phố Hà Nội đã xử lý nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền phạt gần 2,5 tỷ đồng.

Nhiều địa phương thực hiện giãn cách để phòng chống dịch COVID-19 Nhiều địa phương thực hiện giãn cách để phòng chống dịch COVID-19

VTV.vn - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh thành miền Trung đã tăng dần các cấp độ phòng chống dịch nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước