Nhảy vào lửa cứu con, mẹ bị bỏng nguy kịch

Theo VOV Giao thông-Thứ sáu, ngày 24/04/2015 15:40 GMT+7

VTV.vn - Đó là trường hợp của chị Cụt Thị Danh (SN 1993) trú bản Xốp Phe, xã Mường Típ, huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Sáng 24/4, Thạc sĩ, BS Trần Minh Long - Trưởng khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa BVĐK Nghệ An cho biết, bệnh viện đang điều trị tích cực cho một bệnh nhân người dân tộc bị bỏng tới 80% cơ thể trong lúc nhảy vào lửa cứu con.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 22/4, khi chị Danh đang chuẩn bị nấu ăn ở dưới bếp thì 2 con là Cụt Thị Kim Dung (5 tuổi) và Cụt Thị Yến Nhi (2 tuổi) chạy đến nghịch can xăng khiến xăng đổ và bén lửa, bùng cháy dữ dội. Đám cháy nhanh chóng lan rộng, bao trùm phòng ngủ.

Chị Danh nghĩ các con đang mắc kẹt trong phòng nên lao vào phòng cứu con bất chấp lửa bùng cháy dữ dội khiến chị bị bỏng nặng.

Phát hiện đám cháy, người dân sống cạnh nhà đã tới ứng cứu và đưa chị xuống bệnh viện tuyến huyện. Tuy nhiên, do bị bỏng nặng nên bệnh viện huyện đã chuyển chị Danh xuống viện tỉnh ngay trong đêm.

Theo BS Long, hiện tiên lượng về bệnh nhân rất xấu, không thể nói trước được, bệnh viện đã giới thiệu người nhà chuyển bệnh nhân ra Hà Nội nhưng gia đình không có điều kiện nên xin ở lại viện.

Được biết, nhà chị Danh mới bán xăng lẻ nên để 2 can xăng (1 can loại 10 lít và 1 can 5 lít) trong nhà, khi nào có người hỏi mua thì mang ra bán.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

khoa Hồi sức

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước